Bỏ việc lương cao, chàng trai quyết lấy vợ ngồi xe lăn mặc gia đình ngăn cấm

2022-07-03 22:34:13 0 Bình luận
Trải qua không ít biến cố, khó khăn nhưng anh Trí chưa bao giờ bỏ cuộc mà vẫn hết lòng yêu thương vợ, chăm sóc cho gia đình nhà vợ.

Trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà" tập 119, MC Ngọc Lan và Quốc Thuận đã đưa khán giả tới thăm nhà của đôi vợ chồng Minh Trí - Ngọc Diễm, tại một phòng trọ nhỏ ở Đồng Nai. Mối tình sắt son và đáng ngưỡng mộ của cặp đôi khiến bao khán giả phải xúc động. 

Được biết, chị Diễm bị khuyết tật vận động từ bé, mọi sinh hoạt đều dựa vào người mẹ. Sau này, khi mẹ bệnh nặng già yếu, phải nằm một chỗ nên cô chỉ có thể dựa vào em trai. Đến tuổi trưởng thành, vấn đề sinh hoạt của chị chẳng thể cậy nhờ em trai được mãi, khiến chị Diễm tủi thân.

Cặp đôi Trí- Diễm khiến bao người ngưỡng mộ, cảm động (Ảnh: MCV)

Trong một lần giao lưu với các thính giả nghe đài, chị quen được ông xã hiện tại là anh Minh Trí. Thời gian đầu, cả hai đến với nhau bị gia đình ngăn cấm. Anh Trí vì người mình thương mà sẵn sàng từ bỏ mức lương 20 triệu để về sống gần vợ.

Từ đây, chuyện sinh hoạt thường ngày của chị Diễm do mình anh quán xuyến. Cuộc sống khó khăn chồng chất, thử thách nối liền biến cố tưởng chừng đẩy đôi vợ chồng lâm vào bế tắc nhưng vẫn không thể đánh gục ý chí của Minh Trí. Từ chuyện vô tình bị tông vào đuôi xe mà cả hai phải gom tiền dành dụm 4 năm để bồi thường đến việc mẹ vợ bị tai biến, cha vợ bị tai nạn, chấn thương sọ não, anh vẫn luôn kiên định, thậm chí không cau có, khó chịu vì vừa lo từng li từng tí cho vợ, vừa làm trụ cột gia đình.  

Đối với anh Trí, mỗi ngày được nhìn, nghe thấy vợ cười là hạnh phúc (Ảnh: MCV)

“Hai đứa đến với nhau vì tình thương, gia đình hai bên ai cũng khổ. Chuyện xui rủi đến làm cho mình có động lực để yêu thương nhiều hơn. Ngày xưa, 12 tuổi mình đã bắt đầu mưu sinh để cắp sách đến trường, cũng thấy nhiều mảnh đời bất hạnh hơn nên mình có nghị lực để phấn đấu. Lúc vợ bị khối u, phải vay thêm 40, 50 triệu để lo cho vợ, mình cũng chưa bao giờ muốn bỏ cuộc. Đi làm về chỉ cần nghe thấy tiếng cười trong nhà là mình vui rồi, bao mệt mỏi đều tan đi hết. Bây giờ chỉ mong sao ráng làm để có tiền trả nợ rồi hai vợ chồng về quê sống” - anh trải lòng. 

Sau thời gian dài cố gắng, chị Ngọc Diễm phần nào được chấp thuận và về ra mắt nhà chồng, thế nhưng hai bên sui gia vẫn chưa gặp mặt chính thức. Mượn sóng truyền hình, cô Thấy cũng ngỏ lời đến bà sui: “Dù chị em mình chưa gặp nhưng cũng có tình nghĩa, nhờ chị thương hai đứa con, thương tôi, chứ đâu ai muốn con gái mình bị tật bẩm sinh. Tôi cũng mong hai con lành lặn như nhau mà số phận đưa đẩy như vậy”.

Tương tự là câu chuyện tình yêu của anh Thiên Hải (SN 1992) và chị Huyền Mỹ (SN 1994) ở Hà Tĩnh. Chị Mỹ bị sứt môi, hở hàm ếch từ bé nên cơ thể yếu ớt, chỉ cao 1m38.

Năm 2015, chị kết hôn với người chồng đầu tiên nhưng không hạnh phúc dẫn đến đổ vỡ. Từ đó, chị ôm con về nhà mẹ đẻ sinh sống. Còn anh Hải vốn là người khỏe mạnh, cao 1m70 từng đi lao động ở nước ngoài. Sau khi về nước, trong lúc làm việc tại một công ty thì không may bị rơi từ trên cao xuống, khiến anh chấn thương cột sống nằm liệt giường.

Đám cưới của chị Mỹ - anh Hải diễn ra dưới sự chúc phúc của người thân, bạn bè (Ảnh: Vietnamnet)

Bị người yêu bỏ rơi, anh tự nhủ phải mạnh mẽ, chăm chỉ vận động, luyện tập. Anh còn mở mở cửa hàng in thiệp, bán phụ kiện điện thoại để nuôi sống bản thân.

Cảm phục sự chịu thương chịu khó, chị Mỹ đem lòng yêu mến anh. Chỉ 1 tháng quen và yêu, anh Hải cầu hôn chị Mỹ. “Mẹ anh Hải chỉ nói: “Con cứ suy nghĩ thật kỹ” vì bà sợ tôi cưới về thấy khổ lại bỏ đi, làm anh tổn thương. Nhưng gia đình tôi thì phản đối khủng khiếp”, chị nói.

 Từng trải qua một đời chồng nên khi đến với mối tình này, gia đình chị Mỹ phản đối kịch liệt, nhất là mẹ. Bà sợ con gái không hạnh phúc, cháu bà sẽ khổ.
Không thuyết phục được con, mẹ chị Mỹ tuyên bố “từ mặt” để phản đối.

Bất chấp tất cả, đám cưới của cặp đôi vẫn diễn ra vào một ngày mưa tầm tã. Phía nhà trai dự định chỉ làm 40 mâm cỗ mời họ hàng, bạn bè thân thiết nhưng rất nhiều người dù không được mời vẫn đến chúc phúc cho đôi trẻ. Hôn trường chật kín người. Dự ngày vui của họ còn có 20 người bạn của chú rể, đều ngồi xe lăn, đến từ các tỉnh khác nhau.

“Đám cưới người ta tràn ngập tiếng cười, đám cưới của tôi toàn nước mắt. Hai vợ chồng đi đến bàn nào, bàn đó khóc. Ai cũng thương và lo cho vợ chồng tôi”.

Cuộc sống sau đám cưới của vợ chồng trẻ vất vả nhưng như chị Mỹ nói "cũng đầy may mắn”.
“Mẹ chồng thương lắm. Dịch bệnh, việc làm ăn của chúng tôi khó khăn, bà cho thêm tiền mua sữa cho cháu. Khó khăn gì trong nhà, bà cũng giúp đỡ. Chồng và con riêng của tôi cũng rất quấn quýt. Mỗi lần tôi bận, anh đều tắm và cho con ăn”, chị kể.

Điều chị Mỹ nể phục nhất ở người bạn đời là sự lạc quan. “Anh rất tự lập, luôn nhắc nhở tôi không nên nhờ cậy vào ai và phải dựa vào chính bản thân mình. Những khó khăn, sóng gió - anh cũng không cho tôi kể nhiều. Mỗi lần vậy, anh lại gạt đi: “Mình còn nhau là còn vượt qua được”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng khởi công Nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao

Chiều 11/5/2024, Hải Phòng phối hợp với Công ty TNHH Ecovance Việt Nam tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao ECOVANCE.
2024-05-12 08:34:05

Chương trình nghệ thuật ‘bừng sáng miền di sản’ trong lễ hội Hoa Phượng đỏ

Tối 11/5, TP.Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản”. Đây là sự kiện thường niên, gắn với kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng thành phố (13/5/1955 - 13/5/2024) và Đón nhận danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà.
2024-05-12 08:06:04

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024

Nằm trong hoạt động kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), tối 11/5, tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024.
2024-05-11 22:35:00

Phủ Chính Phủ Dầy: Từ gốc tích tới gìn giữ hồn cốt Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu

Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống tâm linh của người Việt là một tín ngưỡng dân gian thuần Việt, có lịch sử lâu đời, đã được gìn giữ và phát huy suốt bao năm qua tại Quần thể Di tích Lịch sử - Văn hóa Phủ Dầy thuộc thôn Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
2024-05-10 18:15:03

HDBank cho vay thời hạn lên đến 50 năm với hạn mức lên đến 50 tỷ đồng

Chương trình “Cho vay linh hoạt” của HDBank tiếp sức cho khách hàng đang có nhu cầu mua bất động sản, xây dựng, sửa nhà và tiêu dùng.
2024-05-10 14:35:50

Quảng Ninh: Bảy năm liên tiếp lập kỷ lục nhận Cúp quán quân PCI

Ngày 9/5 tại thành phố Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) 2023. Quảng Ninh tiếp tục là địa phương dẫn đầu Chỉ số PCI và Chỉ số PGI năm 2023.
2024-05-10 11:53:57
Đang tải...